Hai anh em ruột thay phiên hiếp dâm bé gái

27/02/2014 14:55 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án đối với Nguyễn Phương Hoàng (19 tuổi) 14 năm tù và Nguyễn Kim Hồng (18 tuổi, em của Hoàng, cùng ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre) 13 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”.


Hai bị cáo tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 1.2013, Hoàng cùng Hồng đến thành phố Vĩnh Long phụ bán quán cơm cho bà L.T.T.

Trong thời gian làm thuê, cả hai anh em quen biết với H. (lúc này chưa đủ 13 tuổi), con gái bà T.

Ngày 10.5.2013, hai anh em Hoàng xin nghỉ làm ở quán cơm và rủ H. đón xe khách đến Bình Dương tìm việc.

Sau đó, cả ba đến Bình Dương và thuê phòng trọ ở khu phố 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một cùng ở chung.

Tại đây, từ ngày 17.5 đến 18.6.2013, Hoàng và Hồng dùng vũ lực và dao khống chế để giao cấu với H. nhiều lần.

Sau đó, H. gọi điện về nhà cầu cứu. Bà T. lặn lội lên Bình Dương tìm H. và tố cáo Hoàng, Hồng tới cơ quan công an.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Hiếp dâm trẻ em, cụ già 77 tuổi lãnh 20 năm tù
>> Vụ hiếp dâm trẻ em, giết người man rợ ở Khánh Hòa: Chuyển cáo trạng sang tòa án
>> Xét xử nhóm thanh niên hiếp dâm trẻ em: Án cao nhất là 18 năm tù
>> Lãnh 8 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Ma men hiếp dâm trẻ em lãnh 8 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.