Hàng loạt vụ lừa đảo bắt cóc, tống tiền

14/11/2013 02:10 GMT+7

Chiều 13.11, trung tá Ngô Minh An, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội), cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp điều tra làm rõ các vụ lừa đảo bắt cóc để tống tiền.

Theo trung tá An, tháng 7.2013, trên địa bàn thủ đô đã liên tục xuất hiện những vụ việc lừa đảo kiểu này. Hiện loại tội phạm này đang hoạt động mạnh trở lại và gây ra hơn 20 vụ chỉ trong vòng 1 tháng. Thủ đoạn của chúng là gọi điện cho một số người, giả giọng người thân của họ, yêu cầu chuyển tiền cho chúng qua tài khoản ngân hàng hoặc hẹn đến một địa điểm nào đó thì mới thả con tin. Vì quá hoảng sợ, nhiều người chuyển tiền cho bọn chúng, chuyển xong mới biết là bị lừa. Trường hợp ít nhất đã chuyển 50 triệu đồng, người nhiều đã chuyển cho bọn chúng tới 300 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu, thủ phạm các vụ này là người Việt Nam nhưng cư trú tại Trung Quốc. Toàn bộ cuộc gọi tống tiền đều được thực hiện từ Trung Quốc về thông qua mạng internet, có đầu số +31, +36...

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.