Hậu Giang: Phạt hành chính hai người hành hung nhà báo

23/01/2006 00:12 GMT+7

Tại ấp 1, thị trấn Long Mỹ, H.Long Mỹ ngày 20/1, trước đông đảo đại diện các ban ngành và nhân dân địa phương, ông Trần Văn Minh, chủ doanh nghiệp Trần Minh, hiện là đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đã nhận khuyết điểm và công khai xin lỗi hai nhà báo Nguyễn Viết Thoại và Bùi Trí Thức (phóng viên Đài PTTH Hậu Giang) vì đã để người nhà cản trở và hành hung hai nhà báo trong lúc họ đang làm nhiệm vụ.

Riêng Trần Anh Vũ và Trần Thị Tuyền (em ruột ông Trần Văn Minh) là những người trực tiếp ngăn cản và gây thương tích cho nhà báo bị xử phạt hành chính 225.000 đồng về hành vi "ngang nhiên đánh người khác" và "gây rối trật tự ở khu dân cư".
Vào khoảng 15 giờ ngày 11.12.2005, trong lúc quay phim và xác minh đơn khiếu nại tố cáo của bạn xem đài trên phần đất mà ông Minh mua lại của một người dân địa phương, hai phóng viên trên đã bị ông Minh ngăn cản và bị người nhà ông Minh hành hung gây thương tích.

Tấn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.