Hầu tòa vì cố tình làm ngơ

01/08/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 31.7, TAND TP.HCM chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Hà Văn Thắng (nguyên Thanh tra Xây dựng xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM) còn 2 năm tù (giảm 1 năm tù), Hà Văn Mai (nguyên Trưởng ban Nhân dân ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm) 2 năm tù treo (án sơ thẩm 5 năm) về cùng tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cuối 2007 đến đầu 2008, ba hộ dân ở ấp Hậu Lân xây nhà không phép. Thắng được giao trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản, tham mưu cho chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, khi Thắng đi kiểm tra thì Mai và một số người khác gọi điện thoại can thiệp, nhờ vả Thắng làm ngơ. Do nể nang quen biết, Thắng bỏ qua vi phạm.

Quang Hiển

>> Nhóm bán hóa đơn GTGT khống hầu tòa
>> Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa
>> Các "quan" đánh cờ tiền tỉ hầu tòa
>> Mẹ hầu tòa vì cho con nhỏ uống bia
>> Hầu tòa vì... cắn chó cảnh sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.