Hầu tòa vì mang sừng tê giác không khai báo

26/08/2009 00:13 GMT+7

(TNO) Ngày 25.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Văn Lập (48 tuổi, ngụ TP Hà Nội) 1 năm 2 tháng 20 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Tại tòa Lập khai có người thân bị ung thư cần sừng tê giác trị bệnh nên tháng 8.2007 đã sang Nam Phi săn tê giác. Tại đây, Lập bắn được 2 con tê giác trắng, lấy 4 chiếc sừng có giấy phép săn bắt và mua thêm 1 chiếc sừng không giấy phép mang về nước. Chiều 3.1.2008, khi Lập nhập cảnh, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý có 5 chiếc sừng tê giác không khai báo nên lập biên bản tạm giữ.

Theo cơ quan công tố, tuy số sừng tê giác này có giấy phép xuất khẩu của phía Nam Phi, nhưng Lập không làm thủ tục nhập khẩu mẫu vật săn bắn, không có giấy phép nhập khẩu của cơ quan chức năng VN là vi phạm pháp luật. 5 chiếc sừng có trọng lượng 17,66 kg, trị giá 335.540 USD nên đề nghị tuyên Lập từ 8 – 10 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX nhận định 4 sừng tê giác có giấy phép xuất khẩu không khai báo hải quan chỉ vi phạm hành chính, riêng 1 sừng không có giấy phép là phạm tội hình sự.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.