Hoãn... lần 4 phiên tòa doanh nghiệp kiện UBND tỉnh Quảng Nam

17/09/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Chiều 17.9, phiên tòa xét xử vụ Công ty CP thương mại Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam (gọi tắt là Công ty Sâm Ngọc Linh) kiện UBND tỉnh Quảng Nam lại hoãn... lần thứ 4.

(TNO) Chiều 17.9, phiên tòa xét xử vụ Công ty CP thương mại  Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam (gọi tắt là công ty Sâm Ngọc Linh) kiện UBND tỉnh Quảng Nam lại hoãn... lần thứ 4.

>> Hoãn phiên xử vụ doanh nghiệp sâm Ngọc Linh kiện UBND tỉnh
>> Doanh nghiệp kiện UBND tỉnh vì thu hồi trạm sâm dược liệu: Khởi kiện là có căn cứ


Phiên tòa đã phải hoãn lại vì đương sự vắng mặt - Ảnh: Quang Thuần

Được biết, UBND tỉnh Quảng Nam xác định Trạm sâm Trà Linh (thuộc Công ty Sâm Ngọc Linh) là tài sản của Nhà nước nên ra quyết định thu hồi, giao lại cho Trung tâm phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam (thuộc Sở Y tế Quảng Nam) quản lý. Công ty Sâm Ngọc Linh sau đó đã khởi kiện UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu hủy quyết định này.

Phiên tòa ngày 17.9 lại hoãn vì người được ủy quyền bên bị đơn là ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, vắng mặt không lý do. Vì vậy, tòa tuyên hoãn vụ xét xử, dời lại thời điểm khác.

Có mặt tại tòa, đại diện Công ty Sâm Ngọc Linh tỏ ra bức xúc vì đây đã là lần thứ 4 phiên tòa sơ thẩm bị hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Ở các phiên xét xử trước đó, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho rằng Công ty Sâm Ngọc Linh Quảng Nam khởi kiện là "có căn cứ".

Quang Thuần - Hoàng Sơn

>> Vụ thu hồi Trạm dược liệu Trà Linh: Doanh nghiệp kiện UBND tỉnh
>> Sắp xét xử lại vụ doanh nghiệp kiện UBND tỉnh Quảng Nam
>> Một người dân kiện UBND tỉnh Bình Định ra tòa

>> Doanh nghiệp nước ngoài khởi kiện UBND tỉnh Bình Thuận
>> Xử phúc thẩm vụ DN khởi kiện UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
>> Doanh nghiệp thắng kiện UBND tỉnh Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.