Hoãn phiên phúc thẩm vụ án Centrimex 3

30/04/2008 00:56 GMT+7

(TNO) Ngày 29.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm 3 bị cáo: Hoàng Đình Dung (nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp 3 –Centrimex 3 tại Hà Nội, án sơ thẩm 7 năm tù); Vũ Thị Trầm (nguyên Phó giám đốc Sở giao dịch 1, Ngân hàng NN-PTNT, án sơ thẩm 5 năm tù); Đỗ Thị Minh (cán bộ Sở giao dịch I, Ngân hàng NN-PTNT, án sơ thẩm 3 năm tù). Cả 3 bị cáo này bị buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc tắc trách, để mất 10.000 tấn phân ure trị giá 20,3 tỉ đồng khi Centrimex 3 ký hợp đồng mua số phân này của Công ty Helm (Đức) vào năm 2000.

Khi Tòa phúc thẩm làm thủ tục kiểm tra trước lúc xét xử thì 1 bị cáo trình bày: không hiểu vì lý do gì vẫn chưa nhận được giấy báo xét xử phúc thẩm, trong khi các luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo này và các nhân chứng cần thiết vắng mặt tại tòa. Đại diện Viện KSND tối cao cho rằng đây là vụ án có tình tiết phức tạp khi 3 bị cáo đều kêu oan, nên đề nghị tòa hoãn phiên phúc thẩm, xét xử sau để bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo. Đề nghị này đã được Hội đồng xét xử chấp thuận và tuyên hoãn.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.