Hoàn tất cáo trạng các vụ tiêu cực trong bóng đá: Truy tố 13 người, miễn tố 4 người

26/12/2006 00:15 GMT+7

Hôm qua 25.12, nguồn tin từ Viện KSND tối cao cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng vụ án tiêu cực liên quan đến gần 20 trọng tài bóng đá. Theo bản cáo trạng, 4 bị can được miễn tố là các trọng tài Thái Thượng Triết, Nguyễn Đức Vũ, Trần Đại và trợ lý HLV CLB Đông Á - Thép Pomina Lê Quang Ninh. Theo cáo trạng, 4 bị can này được miễn tố vì có thái độ khai báo thành khẩn và hành vi phạm tội ít nghiêm trọng. Đến nay các bị can đã nộp lại hơn 220 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả.

Viện KSND tối cao truy tố 13 bị can về tội đưa và nhận hối lộ gồm Lê Văn Cường (nguyên Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ, kiêm Trưởng đoàn bóng đá Tôn Hoa Sen Cần Thơ); Trương Thế Toàn, Vũ Trọng Chiến, Hoàng Thế Dũng; Lê Văn Tú, Nguyễn Quang Huy; Vũ Tiến Thành (HLV phó CLB Đông Á - Thép Pomina); Nguyễn Thành Vinh, Trần Mạnh Cường; Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức, Nguyễn Hữu Thành; Phạm Hữu Lộc. Trọng tài Lương Trung Việt bị truy tố với tội làm môi giới hối lộ vì đã móc nối với một số trọng tài giúp đỡ CLB Ngân hàng Đông Á trong mùa bóng 2004 -2005 tư lợi hơn 40 triệu đồng. Cũng trong ngày hôm qua, 6 cầu thủ trong vụ bán độ ở đội tuyển U.23 là Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh, Bật Hiếu đã ra Hà Nội nhận tống đạt bản cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Riêng Quốc Vượng (vẫn ở trong trại giam) nhận cáo trạng truy tố với tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.