Hỗn chiến tại nhà trọ

29/03/2010 23:17 GMT+7

Một cuộc loạn đả bằng hung khí với hàng chục người tham gia xảy ra giữa chủ nhà trọ và người thuê phòng làm ít nhất 4 người phải nhập viện cấp cứu. Khẩn trương điều tra, hôm qua 29.3 Công an Q.2 (TP.HCM) đã bắt được gần 20 người liên quan.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Nhan cho Nguyễn Hùng Cường (35 tuổi) thuê phòng trọ ở đường số 2, P.An Phú, Q.2. Hết hợp đồng, ông Nhan cùng người thân là Nguyễn Hồng Hải và Huỳnh Thanh Nhật (đều 26 tuổi) đến gặp Hùng Cường để đòi lại phòng. Lúc này, Hùng Cường đang ngồi nhậu cùng Nguyễn Văn Cường (24 tuổi), Đặng Văn Bích (20 tuổi), Phạm Văn Bắc (18 tuổi) và Phùng Bá Nhật (19 tuổi, cùng quê Nghệ An). Hải chụp một thanh sắt quật vào đầu Hùng Cường bị thương rồi cùng ông Nhàn và Thanh Nhật bỏ về. Ngay sau đó, Hùng Cường điện thoại cho gần 20 người đến vây đánh ông Nhàn, Thanh Nhật và Hải bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.