Kẻ chủ mưu hành hung nhà báo được giảm án

15/01/2009 00:41 GMT+7

Sáng qua 14.1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử phúc thẩm vụ thuê người hành hung nhà báo Nguyễn Hoàng Dưỡng, nguyên Trưởng đài truyền thanh - truyền hình H.Buôn Đôn.

Theo án sơ thẩm, bị cáo Võ Văn Huy, chủ mưu vụ hành hung, bị phạt 3 năm tù giam; hai bị cáo trực tiếp hành hung là Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Bửu Điện đều bị phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm giảm án, tuyên phạt Huy 2 năm tù cho hưởng án treo; Tiến 24 tháng tù và Điện 18 tháng tù.

Trong đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, nhà báo Hoàng Dưỡng đã đề nghị tòa phúc thẩm xem xét việc Huy thuê người hành hung nhằm trả thù việc nhà báo này thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ rừng, không phải do “hiềm khích cá nhân” như HĐXX sơ thẩm đã tuyên; nhưng HĐXX phúc thẩm đã bác toàn bộ nội dung đơn kháng cáo..

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.