Kẻ cướp của, giết người từng làm việc tại công an phường

24/09/2013 15:15 GMT+7

(TNO) Ngày 24.9, tại chung cư P.3, Q.4, TAND TP.HCM xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuấn (47 tuổi, ngụ Q.5) 23 năm tù về tội giết người, cướp tài sản.

(TNO) Ngày 24.9, tại chung cư P.3, Q.4, TAND TP.HCM xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuấn (47 tuổi, ngụ Q.5) 23 năm tù về tội giết người, cướp tài sản.

Nguyên công an phường, cướp của, giết người
Bị cáo Tuấn ở phiên xử lưu động

Tuấn từng có thời gian công tác tại Công an P.9, Q.5, TP.HCM. Sau đó, Tuấn xin ra khỏi ngành, kinh doanh mua bán.

Theo cáo trạng, Tuấn và chị Hoàng Thị Vân là bà con họ hàng với nhau. Do cần tiền tiêu xài, Tuấn nảy sinh ý định giết chị Vân để cướp tài sản.

Để thực hiện ý định này, sáng 7.11.2012, Tuấn mang theo dao và một số hung khí khác đến căn hộ chung cư của chị Vân. Sau khi quan sát và dò hỏi, biết chị Vân ở nhà một mình, Tuấn đòi uống nước ngọt để chị Vân vào bếp, hắn dễ ra tay.

Lợi dụng lúc chị Vân loay hoay làm nước, Tuấn bất thình lình dùng dao kề cổ chị Vân uy hiếp, yêu cầu đưa vàng. Chị Vân đẩy Tuấn ra, truy hô. Lập tức, Tuấn dùng dao cắt vào cổ nạn nhân. Sau đó, hai bên giằng co, chị Vân tiếp tục bị đâm trúng mặt, vai... còn Tuấn cũng bị thương ở tay. Hoảng sợ, chị Vân tháo 1 chiếc vòng, 3 chiếc nhẫn đưa cho Tuấn.

Thấy nạn nhân nằm thoi thóp thở, Tuấn bỏ vào nhà vệ sinh rửa tay. Lợi dụng lúc Tuấn không để ý, chị Vân bò sang nhà hàng xóm kêu cứu rồi ngất xỉu. Chị Vân bị 23 vết thương trên cơ thể, mang thương tật 61%.

Khi quay trở ra không thấy chị Vân đâu, Tuấn nhanh chân chạy xuống cửa chung cư, vừa chạy vừa truy hô “bắt lấy thằng áo đỏ...” và nhờ người dân truy đuổi. Nhờ cách này, Tuấn thoát khỏi hiện trường gây án, về nhà băng bó vết thương. Sau đó, Tuấn đến nhà vợ bé (ở Nghệ An) trốn, bán vàng cướp được tiêu xài cá nhân. Đến ngày 16.11.2012, Tuấn ra công an đầu thú.

Tòa nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo Tuấn có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX đã cân nhắc và tuyên mức án như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Truy bắt nghi phạm đâm tài xế xe ôm cướp tài sản
>> Bắt nghi phạm giết bảo vệ trường tiểu học, cướp tài sản
>> Bắt ba nghi can giả người đưa thư cướp tài sản
>> Làm rõ vụ cướp tài sản trên tàu chở hàng
>> Triệt phá ổ nhóm 9x dùng xe máy cướp tài sản 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.