Kẻ “khủng bố” ngân hàng bị phạt 19 năm tù

14/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 13.6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Long (30 tuổi, ở Thanh Hóa) 19 năm tù giam về tội cướp tài sản. Trước đó, Long đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo truy tố, bị cáo Long từng đi du học ở Singapore, khi về nước đã mở công ty riêng ở Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Năm 2007, do bế tắc kinh tế, Long về Thanh Hóa lừa đảo một số người có nhu cầu đi học Singapore để chiếm đoạt tiền. Hành vi này của Long đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và truy nã.

Trong thời gian trốn truy nã, ngày 20.4.2009, Long xách cặp tìm đến trụ sở ngân hàng Techcombank ở phố Bà Triệu, Hà Nội rồi vào phòng của một lãnh đạo ngân hàng cho biết trong cặp có 1 kg thuốc nổ, có người thuê giết vị chủ tịch này. Do lo sợ, vị lãnh đạo ngân hàng đã đưa cho Long 500 triệu đồng.

Gây án xong, Long bỏ trốn vào Bình Dương, đến tháng 8.2011 ra đầu thú tại Bình Dương. 

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.