Khách hát karaoke đâm chết 2 chủ quán lúc nửa đêm

14/12/2015 17:50 GMT+7

Một vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm ngày 14.12 tại phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, Quảng Ninh khiến 2 chủ quán karaoke tử vong .

Một vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm ngày 14.12 tại phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, Quảng Ninh khiến 2 chủ quán karaoke tử vong.

Hiện trường vụ án mạngHiện trường vụ án mạng
Sáng 14.12, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tiến hành truy bắt Nguyễn Khanh Oanh (tên gọi khác là Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, quê ở xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) vì có liên quan tới vụ án giết người. 

Theo thông tin ban đầu, gần 19 giờ ngày 13.12, Oanh đến quán karaoke của anh Lường Văn Bình (34 tuổi, tạm trú ở khu 8, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái), lấy phòng hát và yêu cầu chủ quán bố trí nhân viên nữ ngồi hát cùng
Nửa đêm, vợ anh Bình là chị Lò Thị Thủy gọi Oanh ra, đề nghị thanh toán tiền mới cho hát tiếp vì trước đó Oanh còn nợ 1,8 triệu đồng tiền hát. Sau đó chị Thủy để Oanh ngồi tại phòng khách của quán rồi sang nhà hàng xóm chơi.
Khoảng 10 phút sau quay về, chị Thủy tá hỏa thấy quán bị khóa cửa bên trong nên chạy sang hàng xóm nhờ giúp đỡ. Khi phá cửa vào nhà, chị Thủy thấy anh Bình nằm gục trên nền nhà, máu chảy lênh láng. Cùng lúc này, Oanh chạy từ trong nhà ra ngoài. 
Nghe tiếng tri hô của chị Thủy, mọi người chạy ra truy đuổi Oanh. Anh Phạm Đình Tường (32 tuổi, quê ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) là chủ quán karaoke Điểm Hẹn đuổi theo, bị Oanh đâm thấu ngực. Trước khi chạy thoát, Oanh bỏ lại hai điện thoại tại hiện trường.
Hai nạn nhân Tường và Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Móng Cái nhưng đã tử vong.
Mọi thông tin liên quan đến đối tượng Nguyễn Khanh Oanh xin thông báo cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.Móng Cái theo số điện thoại: 033.3881210 hoặc số di động của Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT: 0915.502588.
Đặc điểm đối tượng Oanh: Cao khoảng 1,62 m; dáng người trung bình (không gầy không béo); mặt tròn, tóc cắt ngắn, giữa trán có một vết sẹo lõm dài khoảng 2 cm; thường xuyên đội mũ lưỡi trai. Khi bỏ trốn, Oanh mặc quần bò, áo khoác bò, đội mũ lưỡi trai bò và đi giầy vải (đều màu xanh bạc). Bên trong mặc áo phông ngắn tay nền trắng chấm bi màu đỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.