Khởi tố 4 bị can trong vụ đánh nhau giữa dân và công nhân

09/07/2011 00:13 GMT+7

(TNO) Ngày 8.7, thượng tá Phạm Hữu Tân - Trưởng Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Đại Lợi (SN 1965, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Quảng Bình), Nguyễn Đình Nghĩ (SN 1965, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ bảo vệ và võ thuật Quảng Bình), Nguyễn Đại Phúc (SN 1978, ở Bắc Lý, TP Đồng Hới), Phan Văn Hòa (SN 1970, ở xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 19.6, tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) đã xảy ra vụ đánh nhau tập thể giữa người dân địa phương với lãnh đạo và công nhân hai công ty trên. Đây là vụ việc nghiêm trọng với hàng trăm người tham gia, gây lộn xộn kéo dài và khiến ít nhất 21 người bị thương.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc mâu thuẫn giữa Công ty CP Doanh nghiệp trẻ và người dân về chuyện đền bù tài sản, giải phóng mặt bằng để xây dựng đường điện. Về phía dân địa phương, có nhiều người quá khích tham gia đánh, đập phá xe của công ty nên Công an huyện Quảng Trạch tiếp tục điều tra, xử lý.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.