Khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả

12/02/2009 00:11 GMT+7

* Thông báo của cơ quan điều tra * Diễn biến toàn cảnh vụ PCI Mời nghe đọc bài Chiều qua 11.2, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37), Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng ông Huỳnh Ngọc Sĩ - nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông công chính (nay là Giao thông vận tải) kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM và ông Lê Quả - nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước. Cả hai ông này bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo thông tin của Thanh Niên, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả được Viện KSND tối cao phê chuẩn ngày 10.2. Ngay sau đó, một tổ công tác của C37 từ Hà Nội lên đường vào TP.HCM, phối hợp với lực lượng tại chỗ để tiến hành thực thi các quyết định nói trên, đồng thời xét nơi ở, nơi làm việc của hai ông này.

>> Vụ án đưa và nhận hối lộ tại dự án Đông Tây

Khoảng 13 giờ 40 ngày 11.2, một chiếc xe Jolie 7 chỗ ngồi, màu xanh đậm, mang biển số 51A – 1374 trờ tới đậu trước nhà riêng ông Huỳnh Ngọc Sĩ tại số 350 Võ Văn Tần, quận 3.

 
CSĐT đưa ông Sĩ về nhà tiến hành khám xét;  Đưa ông Sĩ lên ô tô về trụ sở của Bộ Công an (ảnh giữa);  Ông Sĩ đưa tay che mặt nhằm tránh ống kính phóng viên - Ảnh: Đàm Huy

Từ trên xe, ba người mặc cảnh phục, một người mặc thường phục nhảy xuống xe. Lập tức, hàng chục phóng viên các báo, đài tại TP.HCM ào tới. Trên xe, ông Sĩ dường như bất ngờ khi thấy có quá nhiều phóng viên, đồng thời lúc đó người dân hiếu kỳ đổ tới xem ngày một đông. Vì thế, phải đến lần nhắc thứ hai của cán bộ công an, ông Sĩ mới xuống xe, vội vã bước nhanh vào ngôi nhà đang mở sẵn cửa.

* Ông Huỳnh Ngọc Sĩ sinh năm 1953, quê Quảng Ngãi, từng học kỹ sư công chánh ở Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức. Từ 1995-1999, ông Sĩ làm Giám đốc Công ty khai thác chế biến nông lâm sản cung ứng xuất khẩu (Vyfaco) Thanh niên xung phong (TNXP), thuộc Lực lượng TNXP TP.HCM.

Từ 1999 - tháng 10.2000, ông Sĩ làm Chỉ huy phó Lực lượng TNXP TP.HCM. Tháng 10.2000 - 19.11.2008, ông Sĩ làm Phó giám đốc Sở Giao thông Công chánh (nay là Giao thông vận tải) kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM.

* Ông Lê Quả sinh năm 1942, trình độ chuyên môn giáo sư – tiến sĩ. Ông Quả nguyên là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển giao thông vận tải phía Nam; nguyên Phó giám đốc thường trực Ban quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM. Ông Quả nhận quyết định nghỉ hưu từ 10.12.2004 và bàn giao công việc ngày 1.12.2004. (Đình Mười)

Ông Sĩ cùng các cán bộ công an vừa bước vào, cánh cửa ngôi nhà được kéo sập lại, đẩy dạt các phóng viên ra ngoài. Hàng trăm người dân cư ngụ gần đó, người đi đường hiếu kỳ tụ tập theo dõi diễn biến vụ việc, bất chấp trời đổ mưa, khiến giao thông trên đường Võ Văn Tần đoạn trước nhà ông Sĩ bị ách tắc. Phải đến khi lực lượng công an, dân phòng, tổ trật tự đô thị của phường được điều động xuống hiện trường, giao thông mới được tái lập.

Sau hơn 1 giờ, cánh cửa ngôi nhà mở hé. Tưởng ông Sĩ được đưa ra, các phóng viên ào tới định ghi hình, nhưng chỉ có người nhà ông Sĩ mang ra ô tô 2 giỏ xách lớn đựng mùng mền, áo quần tư trang. Sau đó, cánh cửa lại được khép chặt lại.

Đúng 15 giờ, cánh cửa sắt lại được mở ra để đưa ông Sĩ ra xe. Do hàng chục phóng viên ùa đến ghi hình, một nhóm công an phải đi trước mở đường lấy lối đưa ông Sĩ lên xe. Ông Sĩ đi giữa các cán bộ công an, khi lên xe ông lấy tay che mặt để tránh ống kính phóng viên.

Khoảng 15 giờ 20, chiếc ô tô chở ông Sĩ mới thoát ra được đám đông phóng viên và người dân đến xem vụ việc để đưa ông Sĩ thẳng về trụ sở Bộ Công an ở phía Nam, trên đường Nguyễn Trãi, quận 1.

Cùng thời điểm tiến hành các thủ tục tố tụng bắt và khám xét nơi ở của ông Huỳnh Ngọc Sĩ, một tổ gồm công tác khác của C37 cũng tiến hành các thủ tục tố tụng, bắt và khám xét nơi ở của ông Lê Quả. Tuy vậy, việc bắt, khám xét nơi ở của ông Lê Quả diễn ra khá yên lặng và nhẹ nhàng, đến nỗi hàng xóm không ai biết có việc bắt giữ, khám xét đang xảy ra.

 

Xe của công an đậu trước căn nhà ông Lê Quả trong thời gian khám xét - Ảnh:Lê Nga

Khoảng 13 giờ 30, một tổ gồm ba công an mặc cảnh phục đi xe máy đến trước căn nhà 3 tầng ở khu phố Mỹ Toàn II, P.Tân Phong, Q.7, là nơi ở hiện nay của ông Lê Quả. Vài phút sau, một chiếc ô tô 7 chỗ nhẹ nhàng dừng trước cửa ngôi nhà. Một nhóm người mặc thường phục xuống xe nhanh nhẹn vào bên trong và cánh cửa căn nhà khép lại ngay sau đó. Đến 16 giờ, việc khám xét nơi này kết thúc. Cánh cửa nhà mở ra để một nhóm người nhanh chóng vào ô tô, mang theo một túi tài liệu lớn.

Theo một cán bộ Công an P.Tân Kiểng, Q.7, ông Lê Quả trước đây thường trú tại 135B/1B Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, đến tháng 1.2008 thì chuyển hộ khẩu về số 45 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng. Tuy nhiên, ông Quả không ở tại địa chỉ này, mà sống với con trai tại khu phố Mỹ Toàn II, P.Tân Phong, Q.7.

Đến cuối giờ chiều 11.2, cả ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả đều được tạm giữ tại trụ sở Bộ Công an ở phía Nam để chờ di lý ra Hà Nội bằng đường hàng không ngay trong buổi tối.

Thông báo của cơ quan điều tra

Ngày 11.2.2009, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra thông báo số 34/C37 (P2) do Thiếu tướng Triệu Văn Đạt, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký gửi các cơ quan thông tấn báo chí thông báo về diễn biến điều tra vụ án tại PMU Đông Tây.

Thông báo có đoạn: “Thực hiện ủy thác tư pháp của Viện Công tố Tokyo - Nhật Bản, qua xác minh thu thập tài liệu, ngày 8.12.2008, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 9.2.2009, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả theo điều 281 Bộ luật Hình sự”.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 11.2, một cán bộ cấp vụ của Viện KSND tối cao, người phụ trách theo dõi kiểm sát điều tra vụ án liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sĩ, xác nhận Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả theo Điều 281 Bộ luật Hình sự, tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Vị cán bộ kiểm sát cũng xác nhận rằng trong số các dấu hiệu hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ của ông Huỳnh Ngọc Sĩ, có một vấn đề liên quan đến hợp đồng cho phía PCI thuê nhà để làm văn phòng. Theo một nguồn tin của Thanh Niên, ông Quả và ông Sĩ liên quan đến một hợp đồng thuê nhà ở số 3 đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM, và bị tình nghi có sai phạm trong việc vào sổ sách, chi tiêu số tiền cho thuê căn nhà nói trên từ tháng 8.2001 - 11.2002 (giá thuê mỗi tháng 5.000 USD).

Theo khoản 1 điều 281 Bộ luật Hình sự, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Trương Định

Nhóm Phóng viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.