Khởi tố đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ tại Nông trường Sông Hậu

05/01/2012 01:27 GMT+7

Ngày 4.1, thượng tá Trần Quang Thắng, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an H.Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ và xử lý hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức” đối với Nguyễn Văn Tư (SN 1949, tên khác là Tư Hồng, ngụ ấp 2, xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ).

Ngày 4.1, thượng tá Trần Quang Thắng, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an H.Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ và xử lý hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức” đối với Nguyễn Văn Tư (SN 1949, tên khác là Tư Hồng, ngụ ấp 2, xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ).

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 7.2010, sau khi chấp hành xong bản án 18 tháng tù giam cùng về tội danh nói trên, Nguyễn Văn Tư trở về địa phương sinh sống. Đến đầu tháng 3.2011, Tư tiếp tục có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo của công dân đã soạn thảo nhiều đơn tố cáo với nội dung sai sự thật rồi phát tán cho nhiều hộ dân ký tên, cùng gửi với lời lẽ kích động để lôi kéo nhiều người không đồng tình với việc giải quyết của các cơ quan thẩm quyền trong việc thu hồi đất sản xuất, lập phiếu thu thập thông tin về tình hình nông nghiệp, nông thôn và thủy sản... Ngoài ra, Tư còn kích động, lôi kéo nhiều người khác tụ tập để khiếu nại yêu cầu Nông trường Sông Hậu trả lại các khoản thu dư, thu vượt đã đóng trước đây, nhằm gây áp lực với chính quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, gây khó khăn cho tiến độ, hoàn thành việc điều tra thông tin... làm mất an ninh, trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nông trường trong thời gian dài và đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước; mặc dù vấn đề khiếu nại của Tư đã được nhiều cấp trực tiếp giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.