Khởi tố nghệ sĩ Thương Tín về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

26/10/2007 18:35 GMT+7

Ngày 26.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) đã ra quyết định khởi tố (cho tại ngoại) đối với bị can Bùi Văn Tín (tức nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh Thương Tín, 51 tuổi, tạm trú tại đường Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp) về hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm bốn bị can gồm Lê Văn Ngọc (40 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Quảng Trọng Trường (46 tuổi) và Bạch Thanh Bình (33 tuổi) về tội “Đánh bạc”, trong đó có hai bị can bị bắt tạm giam do có tiền án tiền sự, hai bị can còn lại được tại ngoại.

Được biết, lúc 19g ngày 21.10, tại quán cà phê Thương Tín số 14/3 đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp, do nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh Thương Tín làm chủ, Công an phường 8 đã bắt quả tang Thương Tín cùng bốn đối tượng trên đang đánh bài binh xập xám ăn tiền, thu giữ tang vật gồm 109.090.000 đồng, 216 USD, 5 điện thoại di động, 4 xe gắn máy. Qua điều tra được biết nghệ sĩ Thương Tín đã đứng ra tổ chức sòng bạc này với số tiền sát phạt lớn.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.