Khởi tố thêm 12 bị can trong băng tổ chức đánh bạc

27/03/2013 03:10 GMT+7

Ngày 26.3, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (cơ quan thường trực phía nam) cho biết trong quá trình điều tra mở rộng băng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản, do Trần Văn Đĩnh (29 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cầm đầu, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam thêm 12 bị can, gồm: Phạm Hữu Duy Thiện (31 tuổi, ngụ TP.Nha Trang); Cao Minh Tân (25 tuổi, ngụ Đồng Nai); Nguyễn Vĩnh Thái (37 tuổi, ngụ TP.HCM); Đoàn Bá Đức (29 tuổi, ngụ Hà Nội); Phạm Đỗ Duy (26 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội); Đỗ Ngọc Quốc Bảo (34 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM - Giám đốc Công ty Minh Nhật); Nguyễn Văn Kiền (41 tuổi, ngụ TP.HCM); Nguyễn Văn Khánh (30 tuổi, nhân viên phục vụ sân golf Thủ Đức).

Ngày 26.3, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (cơ quan thường trực phía nam) cho biết trong quá trình điều tra mở rộng băng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản, do Trần Văn Đĩnh (29 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cầm đầu, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam thêm 12 bị can, gồm: Phạm Hữu Duy Thiện (31 tuổi, ngụ TP.Nha Trang); Cao Minh Tân (25 tuổi, ngụ Đồng Nai); Nguyễn Vĩnh Thái (37 tuổi, ngụ TP.HCM); Đoàn Bá Đức (29 tuổi, ngụ Hà Nội); Phạm Đỗ Duy (26 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội); Đỗ Ngọc Quốc Bảo (34 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM - Giám đốc Công ty Minh Nhật); Nguyễn Văn Kiền (41 tuổi, ngụ TP.HCM); Nguyễn Văn Khánh (30 tuổi, nhân viên phục vụ sân golf Thủ Đức). Riêng 4 bị can Phan Huy Thắng (43 tuổi); Lê Hoàng Tân (33 tuổi); Tằng Đức Lễ (33 tuổi) và Lê Văn Hậu (28 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Trước đó, ngày 7.1, Cục CSHS - Bộ Công an đồng loạt ra quân triệt phá băng nhóm trên; bắt giam 7 người.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.