Khởi tố thủ quỹ Công ty vận tải Biển Đông thuộc Vinalines

28/08/2012 02:57 GMT+7

Ngày 27.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Thủy (nguyên thủ quỹ Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông thuộc Vinalines) về hành vi tham ô tài sản.

* Xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái tại Vinashin

Liên quan đến vụ án này, các cơ quan tố tụng đã tiến hành khởi tố bị can Bùi Quốc Anh, nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines và Đỗ Thị Bích Thủy, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông. Theo thông tin ban đầu, năm 2007, Bùi Quốc Anh khi đó là Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông, ký hợp đồng với một doanh nghiệp bên ngoài về lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án mua tàu cũ. Mặc dù trị giá hợp đồng chưa tới 500 triệu đồng nhưng Đỗ Thị Bích Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Lệ Thủy lập các chứng từ, phiếu chi khống để rút hơn 1,8 tỉ đồng.

* Dự kiến sáng nay, TAND tối cao mở phiên phúc thẩm tại TAND TP.Hải Phòng để xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin).

P.H.S - Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.