Lãnh 7 năm tù vì hiếp dâm bé gái 13 tuổi

17/09/2014 18:05 GMT+7

(TNO) Ngày 17.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Đạt (17 tuổi, quê Đồng Tháp) 7 năm tù về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

(TNO) Ngày 17.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Đạt (17 tuổi, quê Đồng Tháp) 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

 Lãnh 7 năm tù vì hiếp dâm bé gái 13 tuổi
Bị cáo Đạt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6.2013, Đạt thuê phòng trọ ở kế bên phòng hai bố con ông N.P.V và N.Q (13 tuổi)tại Q.10 (TP.HCM).

Khoảng 2 giờ sáng 7.7.2013, khi uống rượu chung với ông V. cùng vài người bạn, thấy ông V. say nên ngủ tại quán, Đạt chạy về nhà trọ gọi điện nhờ Q. mở cửa. Khi về phòng mình, Đạt ôm và đẩy Q. vào phòng trọ trống (chưa có người thuê) ôm hôn, giao cấu với Q., Q. chống cự nhưng không được.

Những ngày sau đó, mỗi khi thấy cha cháu Q. đi vắng, Đạt lại vào phòng của Q. ép quan hệ tình dục.

Khoảng giữa tháng 8.2013, khi cháu Q. về thăm mẹ ruột tại Bình Dương, Q. nói sự việc trên cho mẹ biết.

Sau khi nghe mẹ cháu Q. kể, ông V. gặng hỏi thì Đạt thừa nhận nên ông V. đưa Đạt đến công an trình báo.

Tại tòa, Đạt thừa nhận mọi hành vi như trong cáo trạng, bị cáo gửi lời xin lỗi đến em Q. và gia đình em, mong được tha thứ.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Đạt là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em, tuyên phạt bị cáo Đạt 7 năm tù để răn đe, phòng ngừa chung.

Ngọc Lê

>> Hiếp dâm trẻ em, cụ ông 70 tuổi lãnh 14 năm tù
>> Cụ ông 82 tuổi hiếp dâm trẻ em, lãnh án 14 năm tù
>> Bắt khẩn cấp hai kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt 'yêu râu xanh' 82 tuổi hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.