Lãnh án vì thương con, giết rể

14/09/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 13.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Ngọc (50 tuổi, trú thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù về tội giết người.

Trưa 9.6.2013, sau khi nhậu với Ngọc, Nguyễn Đăng Phương (27 tuổi, con rể Ngọc) lấy cớ ông Ngọc cho đất nhưng không làm giấy tờ để đập phá đồ đạc, đạp vào mặt vợ đang mang thai 9 tháng. Thương con, ông Ngọc can ngăn thì bị Phương chửi và cầm mảnh gương vỡ, cây gỗ đuổi đánh, ông Ngọc dùng cây gỗ chống cự, đập Phương 1 nhát trúng đỉnh đầu khiến Phương chấn thương sọ não, tử vong. Ngoài mức án 7 năm tù, ông Ngọc còn buộc bồi thường hơn 101 triệu đồng.

Nguyễn Tú

>> Nghi phạm giết người, cướp vàng ra đầu thú
>> Giết người vì... 'mỹ nhân
>> Hai nghi can giết người ra đầu thú
>> Bắt kẻ dùng dao giết người
>> Giết người sau tiệc rượu liên hoan được tha tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.