Mở rộng vụ án 9 cán bộ Handico đánh bạc: Bắt thêm Phó tổng giám đốc Công ty tu tạo và phát triển nhà Hà Nội

25/09/2007 00:16 GMT+7

Ngày 24.9, Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án hình sự, Viện KSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn lệnh của Cơ quan điều tra (CQĐT), Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội đánh bạc đối với ông Lê Kim Minh, sinh năm 1955, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà (Handico).

Ông Minh bị bắt vì liên quan đến vụ 9 cán bộ của Handico đánh bạc tại một nhà nghỉ ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Các bị can bị khởi tố trước đó đã khai nhận việc ông Lê Kim Minh có tham gia đánh bạc với họ, nhưng khi CQĐT ập vào bắt giữ thì ông Minh vừa nhường chỗ cho một con bạc khác và đi sang phòng bên cạnh.

Hiện nay, ông Lê Kim Minh vẫn quanh co chối tội cho rằng mình không tham gia đánh bạc, nhưng dựa vào lời khai của các bị can và các chứng cứ khác, CQĐT đã ra lệnh khởi tố với ông Minh để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Tính đến nay, đã có 9 bị can bị tạm giam trong vụ án này, trong đó có ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch HĐQT Handico; Đỗ Hữu Dũng, Phó tổng giám đốc Handico. 

V.C - K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.