Một cán bộ xã vô cớ bị giết

21/10/2013 15:09 GMT+7

(TNO) Ngày 21.10, đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam Trần Văn Lắm (20 tuổi), ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, H.Giồng Trôm để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Ngô Hữu Lộc (24 tuổi), đang giữ chức Chánh văn phòng UBND xã Tân Thanh.

Kết quả điều tra ban đầu ghi nhận lúc 22 giờ 40 ngày 18.10, sau khi nhậu tại nhà Nguyễn Công Hậu (bạn ngụ cùng xã), Lắm ra trước sân nhà Hậu ngồi nhìn ra đường.

Khi thấy ông Lộc cùng các ông Phạm Thanh Hùng và Lê Thanh Long Em (đều là cán bộ tại UBND xã) chạy xe gắn máy ngang qua, Lắm tự dưng lượm đá ném vào họ.

Ngạc nhiên, ông Long Em dừng xe hỏi vì sao ném thì bị Lắm xông vào đánh. Thấy vậy, ông Lộc và ông Hùng cùng quay lại can ngăn liền bị Lắm dùng dao đâm một nhát vào ngực trái ông Lộc và 1 nhát vào vai ông Hùng.

Hậu quả, ông Lộc chết trên đường được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Lắm bỏ trốn nhưng đến 3 giờ 45 sáng hôm sau thì bị bắt.

Khoa Chiến

>> Cán bộ xã bị hành hung
>> Xe chở cán bộ xã đi ăn cưới gặp nạn
>> Xét xử nhiều cán bộ xã tham ô
>> Bị phạt tù vì chửi nhau với cán bộ xã
>> 7 nguyên cán bộ xã lãnh án tù
>> Cán bộ xã “ôm” tiền chính sách bỏ trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.