Một thiếu nữ bị sát hại bên hồ Than Thở, Đà Lạt

22/02/2007 23:12 GMT+7

Rạng sáng 22/2, người dân phát hiện một thiếu nữ nằm thoi thóp cạnh chiếc xe tay ga biển số 49V7 - 4607 bên hàng rào khu du lịch hồ Than Thở (Đà Lạt).

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong sau vài giờ nhập viện. Nạn nhân tên Vũ Anh Phương (25 tuổi) thường trú tại P.9 (Đà Lạt), nhân viên của một cửa hàng điện thoại ở TP Đà Lạt. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị chấn thương hộp sọ, máu tụ đỉnh đầu, trên mặt có nhiều vết rạch, ngực và bụng có nhiều vết đâm...

Một người cùng xóm với cô Phương cho biết: vào tối 21/2 có một thanh niên mặc áo màu tím than chạy xe hai bánh màu xanh chở cô Phương về nhà, sau đó cô Phương dùng xe máy của mình (49V7-4607) rời nhà đi cùng người này. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã mời một số đối tượng khả nghi liên quan đến làm việc.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.