Mua xe trộm cắp rồi đưa lên mạng internet rao bán

24/11/2010 00:29 GMT+7

Thu hồi 19 xe gắn máy bị mất trộm Ngày 23.11, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến đường dây tiêu thụ xe gian, gồm Nguyễn Ngọc Long (27 tuổi, ngụ Q.3), Huỳnh Duy Khánh (22 tuổi, ngụ Q.3), Phan Văn Quý (38 tuổi, ngụ Q.11), Thạch Quí Anh (18 tuổi, ngụ Q.5), Nguyễn Hải Long (21 tuổi, ngụ Q.4), Hứa Thanh Sang (23 tuổi, ngụ Q.8), Trịnh Minh Hiếu (26 tuổi, ngụ Q.10), Đoàn Thanh Liêm (22 tuổi, ngụ Q.11), Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Dần Đại Thử (24 tuổi, ngụ Q.5).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các nghi can có mối quan hệ với nhau, đều là “đại lý” chuyên tiêu thụ xe trộm cắp cho các băng trộm xe gắn máy chuyên nghiệp.

Ngoài việc bán xe gian cho khách thông qua mối quan hệ quen biết, bọn chúng còn sử dụng mạng internet để rao bán. Cụ thể, ngày 8.11.2010, sau khi mua chiếc xe Air Blade với giá 9,5 triệu đồng, Khánh, Ngọc Long thay biển số giả 65P6 - 1168, sau đó Ngọc Long đăng tin rao bán chiếc xe trên trang Web5giay.vn.

Đến khoảng 14 giờ 30 ngày 16.11, Phạm Hữu Tín (22 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) đọc được thông tin rao bán nên điện thoại liên lạc với Ngọc Long, hẹn 10 giờ ngày 17.11 đến quán cà phê số 71 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú xem xe chồng tiền. Đúng hẹn, Ngọc Long, Khánh mang xe đến điểm hẹn bán cho Tín nhưng chưa kịp giao dịch thì bị công an ập vào bắt giữ. Qua xác minh, chiếc xe trên có biển số thật là 54K3 - 2186 của anh Nguyễn Thành Tài (31 tuổi, ngụ Q.6) bị mất trộm vào ngày 8.11.2010 trước nhà số 7 đường Bà Lài, P.8, Q.6.

Theo một cán bộ của Công an Q.Tân Phú, trong vòng 3 - 4 tháng nay, đường dây này đã tiêu thụ 40 - 50 chiếc xe gian. Bọn chúng gom xe trộm cắp của các băng trộm cắp xe gắn máy chuyên nghiệp từ một số tỉnh, thành khác như: Bến Tre, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM… Tính đến nay, Công an Q.Tân Phú đã thu hồi được 19 xe gắn máy của đường dây tiêu thụ xe gian này.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.