Nghi can giết người ra đầu thú

16/03/2012 08:06 GMT+7

(TNO) Ngày 15.3, nghi can Vũ Văn Hiếu (18 tuổi, ngụ TX.Bà Rịa) đã ra đầu thú và bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giam để điều tra về hành vi giết người.

(TNO) Ngày 15.3, nghi can Vũ Văn Hiếu (18 tuổi, ngụ TX.Bà Rịa) đã ra đầu thú và bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giam để điều tra về hành vi giết người.

Do mâu thuẫn trong khi đá bóng nên trưa 14.3, khi Trần Quốc Tĩnh (18 tuổi) và Lê Thiện Thông (22 tuổi) đến trường đón em Duy Quốc Lợi, học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Trãi thì bị nhóm thanh niên (có học sinh trường THCS Nguyễn Trãi tham gia) vây đánh.

Trong lúc hỗn chiến, Hiếu cầm dao đâm anh Tĩnh một nhát trúng phổi (sau đó Tĩnh chết tại Bệnh viện Bà Rịa) và đâm trọng thương anh Thông.

Gây án xong, Hiếu bỏ trốn lên TP.HCM. Sau khi hay tin anh Tĩnh tử vong, Hiếu đã quay về nhà và ra đầu thú.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Kẻ sát nhân là bạn học
>> Án chung thân cho kẻ giết thai phụ dã man
>> Mất mạng vì bênh chủ
>> Bắt kẻ chém người
>> Đâm chết người tại quán cà phê
>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.