Nghi can liên quan vụ trộm 247 lượng vàng đầu thú

19/05/2012 03:02 GMT+7

Chiều 18.5, Nguyễn Thị Bích Vân (37 tuổi, ngụ tại khu dân cư số 7, ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, H.Định Quán, Đồng Nai), nghi can có liên quan đến vụ án trộm 247 lượng vàng tại nhà riêng ông Bùi Ngọc Quan (52 tuổi, ngụ tại thị trấn Võ Xu, H.Đức Linh, Bình Thuận), Chủ tịch HĐTV Công ty cao su Bình Thuận, đã ra đầu thú tại Công an xã Phú Cường.

Chiều 18.5, Nguyễn Thị Bích Vân (37 tuổi, ngụ tại khu dân cư số 7, ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, H.Định Quán, Đồng Nai), nghi can có liên quan đến vụ án trộm 247 lượng vàng tại nhà riêng ông Bùi Ngọc Quan (52 tuổi, ngụ tại thị trấn Võ Xu, H.Đức Linh, Bình Thuận), Chủ tịch HĐTV Công ty cao su Bình Thuận, đã ra đầu thú tại Công an xã Phú Cường.

Ngay sau đó, Vân được trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Bình Thuận di lý về Bình Thuận để điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, Nguyễn Thị Bích Vân là nghi can cùng đồng bọn (Nguyễn Hoàng Thịnh và Trần Thị Huệ, cùng ngụ tại H.Định Quán, đã bị bắt ngày 12.5) trộm cắp 247 lượng vàng tại nhà riêng của ông Quan. Trước đó, gia đình Vân đã giao nộp cho PC45 một loạt giấy tờ mua bán đất trị giá 440 triệu đồng. PC45 vẫn đang tiếp tục truy bắt một số nghi can bỏ trốn.

Trung Nguyên

>> Thu giữ thêm tài sản trong vụ trộm 247 lượng vàng
>> Mở rộng điều tra vụ trộm 247 lượng vàng
>> Tình tiết mới nhất về vụ mất trộm 247 lượng vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.