Người chết, người vào tù vì nửa bao xi măng

15/01/2015 19:42 GMT+7

(TNO) Ngày 15.1, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Bá Lới (54 tuổi, ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội “Giết người”.

(TNO) Ngày 15.1, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Bá Lới (54 tuổi, ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội “Giết người”.

Ông Lới và người nhà bị hại tại phiên tòa - Ảnh: Phong NhaÔng Lới và người nhà bị hại tại phiên tòa - Ảnh: Phong Nha
Theo cáo trạng, sáng 23.9.2014, ông Lới từ trong nhà đi ra đường liên thôn (mới được đổ bê tông), thấy ông Lê Văn Huề (59 tuổi, cùng ở địa chỉ trên) được công nhân làm đường cho 1 bao xi măng thì tới đòi chia nửa bao. Nhưng, ông Huề không cho và nói “tao xin rồi”.
Ông Lới cũng nói “tui cũng xin rồi, tui một nửa ông một nửa” và lấy xẻng chắn vào giữa bao xi măng để chia thì bị ông Huề dùng cán xẻng đánh 2 cái vào vai.
Được mọi người can ngăn, ông Lới bỏ đi vào nhà. Lúc đó, bà Phan Thị Xoan (vợ ông Lới) đứng trong sân nhà chửi ra. Ông Huề nghe thế liền đi đến chỗ bà Xoan hỏi chửi ai rồi dùng tay đánh vào đầu bà Xoan khiến đầu bà bị va vào tường.
Thấy vợ bị đánh, ông Lới chạy vào nhà lấy 1 con dao ra vừa xô đẩy vừa đâm nhiều nhát vào ngực và hông của ông Huề. Hai người đàn ông tiếp tục xô nhau ra ngoài đường. Lới bị ông Huề xô ngã, đầu dập vào tường rào gây chảy máu và bất tỉnh. Thấy ông Huề đi loạng choạng nên bà Nguyễn Thị Lê (vợ ông Huề) dìu ông vào nhà rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã tử vong sau đó.
Căn cứ những tình tiết giảm nhẹ như ông Lới chưa phạm tội lần nào, từng phục vụ trong quân đội và gia đình đã đền bù cho gia đình bị hại số tiền 50 triệu đồng nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lới mức án 8 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 98 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.