Người dân bắt nóng kẻ giật túi xách

27/08/2013 10:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ ngày 27.8, anh Đàm Duy Khánh đi xe máy chở vợ ngồi phía sau đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) thì bị một thanh niên đi trên xe máy BKS 52L8-8311 áp sát giật túi xách của vợ anh rồi bỏ chạy.

(TNO) Khoảng 8 giờ ngày 27.8, anh Đ.D.K đi xe máy chở vợ ngồi phía sau đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) thì bị một thanh niên đi trên xe máy BKS 52L8-8311 áp sát giật túi xách của vợ anh rồi bỏ chạy.

Anh K. dừng xe để cho vợ mình xuống đường rồi tự mình đuổi theo tên cướp.

Khi đến vòng xoay Lê Hồng Phong-Thống Nhất nối dài (địa bàn phường 8), anh K. đuổi kịp xe của tên cướp giật.

Anh K. liền đạp ngã xe tên cướp, cùng người dân bắt giữ giao cho Công an P.8 xử lý.

Ngay sau đó, Công an P.8 đã bàn giao kẻ cướp cho Công an P.1 điều tra theo thẩm quyền.

Ban đầu, nghi can khai nhận là Nguyễn Trường Thọ (27 tuổi, ngụ TP.HCM), đi từ TP.HCM xuống Vũng Tàu để “săn hàng” thì bị bắt giữ.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ cướp giật.

Nguyễn Long

>> Bắt băng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường
>> Bắt nóng kẻ nghiện cướp giật điện thoại
>> Bắt nhiều vụ cướp giật ở Hội An
>> CSGT bắt hai tên cướp giật túi xách của du khách Úc
>> Cướp giật tài sản làm chết người
>> Tội phạm cướp giật tăng do luồng tội phạm di chuyển về nhiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.