Người mất mạng, kẻ chung thân vì "tranh bạn gái"

28/08/2012 14:39 GMT+7

(TNO) Ngày 28.8, TAND TP.HCM xử lưu động tại Q.Tân Bình, tuyên phạt Lê Nguyên Khôi (24 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) tù chung thân tội giết người.

Khôi và chị T.T.D.T quan hệ tình cảm được 3-4 năm, đến tháng 7.2010 thì chia tay. Sau đó, chị T. và anh Nguyễn Văn Tưởng có quan hệ tình cảm với nhau.

Tuy chia tay nhưng Khôi vẫn nhiều lần đến tìm gặp T. rủ đi uống nước, nối lại tìm cảm. Anh Tưởng phát hiện nên ngăn cản. Khôi và Tưởng đã cự cãi nhau.

Tối 12.3.2011, sau khi uống rượu với Trần Thanh Kiên, Khôi rủ Kiên đến quán Dê Vàng ở Q.Tân Bình (nơi chị T. và anh Tưởng đang làm việc) tìm gặp chị T. nói chuyện.

Kiên chở Khôi đến quán và đứng ngoài chờ. Khôi đi vào trong thì xảy ra xô xát với anh Tưởng. Trong lúc hai bên đánh nhau, Khôi rút dao đâm chết nạn nhân.

Sau đó, Kiên chở Khôi tẩu thoát. Đến ngày 14.3.2011, Khôi ra đầu thú.

Do Kiên không biết Khôi mang theo dao và gây án nên không bị xử lý hình sự.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Bênh cha, giết người
>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Nghi án giết người trong khuôn viên trường đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.