Nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 47 tỉ đồng

24/04/2013 17:23 GMT+7

(TNO) Không thể trả món nợ trên 47 tỉ đồng, nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn của khách.

(TNO) Ngày 24.4, TAND tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Hữu Quang (nguyên giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL ở H.Lấp Vò, Đồng Tháp) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản; bị cáo Nguyễn Thiện Nhơn, cán bộ tín dụng về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2006, khi được bổ nhiệm làm giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL H.Lấp Vò, Quang lợi dụng chức vụ hỏi vay trên 67 tỉ đồng của 37 người với lãi suất 3-12%/tháng.

Khi đã trả nợ gốc và lãi được 15 tỉ, Quang mất khả năng thanh toán với số nợ trên 47 tỉ đồng.

Quang cũng đã nhiều lần chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn của khách hàng để chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng. Nhơn là người đã tích cực giúp Quang làm 4 hồ sơ khống để bị cáo này chiếm đoạt trên 2,6 tỉ đồng.

Tại tòa, các bị hại đã yêu cầu Quang trả lại tổng số tiền trên 47 tỉ đồng.

Ngày mai 25.4, phiên tòa bước vào phiên tranh luận.

Xét xử nguyên giám đốc các tội tham ô, lừa đảo
Nguyễn Hữu Quang tại phiên tòa sơ thẩm

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng, 974.000 USD
>> Bắt tạm giam thêm 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.