Nguyên giám đốc SJC Chợ Lớn lãnh 8 năm tù

28/08/2014 21:50 GMT+7

(TNO) Nguyên Giám đốc SJC Chợ Lớn cùng một số cá nhân khác sử dụng tiền quỹ kinh doanh sàn vàng sai quy định gây lỗ, thiệt hại 6,5 tỉ đồng.

(TNO) Nguyên Giám đốc SJC Chợ Lớn cùng một số cá nhân khác sử dụng tiền quỹ kinh doanh sàn vàng sai quy định gây lỗ, thiệt hại 6,5 tỉ đồng.


Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê

Ngày 28.8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Dũng (57 tuổi, ngụ TP.HCM),  nguyên Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn (gọi tắt là SJC Chợ Lớn) 8 năm tù; Lý Hữu Hoàng (52 tuổi, ngụ TP.HCM), nguyên Kế toán trưởng SJC Chợ Lớn 6 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh trên, Phạm Đặng Anh Thư (47 tuổi, ngụ TP.HCM, Kế toán thanh toán SJC Chợ Lớn), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (61 tuổi, ngụ TP.HCM; thủ quỹ), Trần Minh Trí (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lâm Nhựt Quang (27 tuổi, ngụ TP.HCM), nguyên nhân viên kinh doanh SJC Chợ Lớn cùng lãnh mức án 3 năm tù.

Theo cáo trạng, SJC Chợ Lớn được thành lập năm 2005, chuyển thể từ doanh nghiệp nhà nước, với phần vốn của nhà nước là 51%; ngành nghề kinh doanh mua bán, gia công chế tác vàng bạc đá quý, bất động sản... Đại diện vốn góp nhà nước là Trần Văn Dũng, Lý Hữu Hoàng, Lê Thị Đầm. Trần Văn Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc SJC Chợ Lớn từ tháng 5.2005 đến tháng 5.2012.

Từ năm 2009 và 2010, Dũng với tư cách là Giám đốc SJC Chợ Lớn đã chỉ đạo một số nhân viên dưới quyền dùng tiền quỹ của SJC kinh doanh sàn vàng sai quy định gây lỗ dẫn đến thiệt hại 6,5 tỉ đồng.

Theo HĐXX, Dũng biết rõ việc lấy vốn công ty kinh doanh sàn vàng là sai quy định của nhà nước, nhưng vẫn thực hiện. Ngoài ra, Dũng còn cho 17 doanh nghiệp vay tín chấp trên 60 tỉ đồng (thu lợi gần 30 tỉ đồng).

HĐXX nhận định, Hoàng, Trí, Quang cùng Dũng dùng tiền quỹ của công ty kinh doanh sàn vàng sai quy định nhưng vẫn cố ý thực hiện dẫn đến thua lỗ. Còn Anh Thư và Thu Thủy, được Dũng chỉ đạo lập sổ sách giả mạo chứng từ kế toán để lấy tiền kinh doanh sàn vàng, gây thiệt hại lớn nên cần xét xử nghiêm minh.

Ngọc Lê

>> Cách chức, chuyển công tác một số cán bộ sai phạm
>> Sai phạm trong dự án cầu Bến Thủy 2: Khởi tố nguyên Phó chủ tịch huyện
>> Thu hồi hơn 7,6 tỉ đồng sai phạm
>> Vụ sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang: Tống đạt kết luận điều tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.