Nhân viên bảo vệ chết trong nhà vệ sinh cộng cộng

27/09/2012 10:07 GMT+7

(TNO) Khoảng 6 giờ 30 ngày 27.9, nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu phát hiện một thi thể trong tư thế bị treo cổ trong nhà vệ sinh công cộng trên đường Trần Phú (khu vực phường 5, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu).

(TNO) Khoảng 6 giờ 30 ngày 27.9, nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu phát hiện một thi thể trong tư thế bị treo cổ trong nhà vệ sinh công cộng trên đường Trần Phú, (khu vực phường 5, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Danh tính người xấu số được xác định là anh Hồ Xuân Ninh (39 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền), nhân viên bảo vệ của công ty trên.

 Nhân viên bảo vệ treo cổ chết trong nhà vệ sinh 1
Hiện trường vụ treo cổ tự tử

Tối 26.9 là ca trực của anh Ninh nên anh đến nhà vệ sinh để ngủ (trong nhà vệ sinh có chỗ dành cho nhân viên ngủ).

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Điều tra vụ nghi phạm “treo cổ tại nhà tạm giữ”
>> Treo cổ tại trụ sở công an
>> Treo cổ tự tử tại nhà riêng
>> Thua bạc, “xuất ngoại” treo cổ
>> Treo cổ trong trường ĐH
>> Treo cổ trong khu xưởng hoang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.