Nổ súng truy bắt buôn lậu thuốc lá

10/05/2013 03:54 GMT+7

Chiều 8.5, Đội 6 và 7 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM, phối hợp Phòng Cảnh sát 113, Công an H.Bình Chánh, triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 4 người gồm: Đặng Thị Cúc (49 tuổi), Ngô Thị Thu Tâm (46 tuổi), Bùi Quốc Tiền (21 tuổi), Ngô Thanh Phong (21 tuổi, tất cả đều ngụ Long An) và thu giữ 10 xe gắn máy, 5 ghe máy, gần 48.000 gói thuốc lá lậu hiệu Jet, Hero, Scott.

Qua điều tra, trinh sát phát hiện hằng ngày có từ 20 - 40 ghe máy vận chuyển thuốc lá lậu, đi theo đường sông Vàm Cỏ Đông từ địa phận H.Đức Hòa (Long An), qua kênh Xáng Nhỏ vào địa bàn H.Bình Chánh xuống hàng. Tại điểm tập kết này, hàng chục “nài” điều khiển xe gắn máy được đôn dên, xoáy nòng chờ lên hàng, chạy theo tỉnh lộ 10 vào các quận nội thành TP.HCM cung cấp cho các đầu nậu của chợ “đầu mối” thuốc lá tiêu thụ.

Nổ súng truy bắt buôn lậu thuốc lá
Thuốc lá lậu vừa được đưa lên bờ - Ảnh: C.T.V

Trưa 8.5, cả trăm trinh sát đã mai phục tại ngã ba kênh Đôi và kênh Xáng Nhỏ thuộc ấp 4, xã Bình Lợi, H.Bình Chánh. Khi các ghe máy chở thuốc lá lậu vừa cập vào, trên bờ có khoảng 50 xe gắn máy của các “nài” chực sẵn chuẩn bị bốc hàng lên thì lực lượng phối hợp ập vào bắt. Phát hiện công an, những người vi phạm tháo chạy tán loạn về hướng H.Đức Hòa (Long An), đồng thời đánh tháo hàng nhằm phi tang tang vật, buộc lực lượng phối hợp phải nổ súng chỉ thiên trấn áp. Trong số 5 ghe máy bị bắt giữ, có 2 ghe máy đã bị chúng đánh chìm cùng hàng lậu, đến 19 giờ cùng ngày lực lượng phối hợp trục vớt ghe máy cùng số hàng bị chìm dưới nước lên bờ nhằm phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.