Phá nhiều vụ án ma túy, bắt 12 nghi phạm

17/01/2012 01:41 GMT+7

Hôm qua 16.1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cơ quan thường trực phía nam (C47B) Bộ Công an, cho biết trong đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy (14.12.2011- 10.1.2012), C47B phối hợp triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, bắt 11 nghi phạm, thu giữ nhiều ma túy, một khẩu súng K59 và nhiều vật chứng liên quan khác.

Hôm qua 16.1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cơ quan thường trực phía nam (C47B) Bộ Công an, cho biết trong đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy (14.12.2011- 10.1.2012), C47B phối hợp triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, bắt 11 nghi phạm, thu giữ nhiều ma túy, một khẩu súng K59 và nhiều vật chứng liên quan khác.


Joshep Idieka Ogbonna, Idika Paul James, Đặng Quốc Thanh - ảnh: Bảo Thiên

Vào ngày 14.12.2011, tại một khách sạn ở Q.8, TP.HCM, C47B bắt quả tang Đặng Quốc Thanh (37 tuổi, quê Trà Vinh), Trần Thanh Tâm (nữ, 21 tuổi, Q.4, TP.HCM), Idika Paul James (33 tuổi, quốc tịch Nigeria) khi đang mua bán ma túy.

Khám xét nhanh, C47B thu giữ 200 gram ma túy dạng đá, ba gói cần sa. Tại cơ quan công an, Tâm khai sống chung như vợ chồng với Idika tại Q.4. Tháng 10.2011, Idika gặp Joshep Idieka Ogbonna (31 tuổi, quốc tịch Nigeria), nghi can chuyên buôn “hàng đá” từ Campuchia về VN với số lượng lớn. Theo đề nghị của Ogbonna, Idika và Tâm đã nhiều lần lấy hàng của Ogbonna để bán lại cho Thanh (chuyên bỏ sỉ ma túy). Lần cuối cùng khi Idika và Tâm đi giao hàng cho Thanh tại khách sạn ở Q.8 thì bị C47B bắt quả tang. Ngay sau đó, Ogbonna cũng sa lưới.

Đến ngày 22.12.2011, C47B phối hợp Công an TP.HCM và Công an Q.8 bắt giữ Bùi Ngọc Quang (34 tuổi, Q.8) khi Quang tàng trữ trong cốp xe 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn, 4,5 bánh heroin, 300 gram “hàng đá”. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt thêm 2 đồng phạm của Quang. Cũng trong chuyên án này, ngày 28.12, C47B phối hợp Công an Tây Ninh và Cục Phòng chống ma túy, Bộ đội biên phòng Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Thị Ngọc Loan (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Thảo (22 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) khi cả hai đang giao dịch với nhau tại cửa khẩu Mộc Bài. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 200 gram “hàng đá”. Khám xét nơi ở của Loan tại Bến Cầu, công an thu thêm 300 gram hàng đá.

Tiếp đó, trong hai ngày 8 và 9.1, C47B phối hợp Công an Đồng Nai phá đường dây điều chế ma túy dạng đá tại Q.12 do Phạm Văn Sơn (39 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu, thu giữ 400 gram hàng đá cùng một số hóa chất, dụng cụ điều chế. Hai đồng phạm của Sơn là Vũ Hồng Tạo (37 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tấn Thảo (35 tuổi, Hà Nội) cũng lần lượt bị bắt.

Biên Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.