Phá ổ cá độ bóng đá, bắt giữ 16 người

28/11/2011 14:50 GMT+7

(TNO) Ngày 28.11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết công an vừa triệt phá một tụ điểm cá độ bóng đá trên địa bàn quận, bắt giữ 16 người liên quan.

(TNO) Ngày 28.11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết công an vừa triệt phá một tụ điểm cá độ bóng đá trên địa bàn quận, bắt giữ 16 người liên quan.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 27.11, trinh sát điều tra Công an quận đã bất ngờ ập vào quán cà phê Ngọc Trâm tại số 24, đường 45, KP 2, P.Hiệp Bình Chánh.

Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang chủ quán là Nguyễn Bình Đẳng (25 tuổi, ngụ ấp 18, xã Vĩnh Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu, tạm trú Q.Thủ Đức) đang tổ chức cá độ bóng đá với 15 người.

 
Quán cà phê Ngọc Trâm - Ảnh: N.O

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một máy tính xách tay, một cuốn sổ ghi danh sách khách chơi cá độ, 37 USD, 15 triệu đồng…

Được biết, trong số 16 đối tượng bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” có gần phân nửa là sinh viên đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Hằng ngày, Đẳng nhận ghi độ cho hàng chục con bạc ở tất cả các giải đấu lớn nhỏ.

Tại cơ quan công an, Đẳng khai báo vừa tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế TP.HCM cuối năm 2010 và đang trong thời gian đợi gia đình tìm việc.

Cách đây 3 tháng, Đẳng thuê mặt bằng tại địa chỉ trên để mở quán cà phê và tổ chức chơi cá độ bóng đá qua internet.

Nguyễn Oanh

>> Nổ súng do mâu thuẫn nợ nần tiền cá độ bóng đá
>> Thủ quỹ xã chiếm đoạt hơn 1,68 tỉ đồng để cá độ bóng đá
>> Việt kiều về nước tổ chức cá độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.