Phan Hà Bình rút đơn kháng cáo

22/11/2011 10:04 GMT+7

(TNO) Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra theo đơn kháng cáo của bị cáo, Phan Hà Bình (nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong - Văn phòng đại diện tại TP.HCM) bất ngờ rút đơn kháng cáo.

(TNO) Theo kế hoạch của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, ngày 22.11 mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Phan Hà Bình (nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong - Văn phòng đại diện tại TP.HCM) theo đơn kháng cáo của bị cáo.

Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, Phan Hà Bình đã rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã ra quyết định đình chỉ xét xử.

Trước đó, ngày 25.8, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án này, tuyên phạt Phan Hà Bình mức án 7 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Sau phiên xử, Phan Hà Bình xin tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng giảm nhẹ hình phạt vì mức án này quá cao và Phan Hà Bình đã ăn năn, hối hận, bản thân đang bệnh nặng lại là lao động chính trong gia đình...


Bị cáo Phan Hà Bình tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Lê Nga

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9.2010, Phan Hà Bình là phóng viên báo Tiền Phong với bút danh Hà Phan đã tiến hành thu thập thông tin về việc thực hiện các dự án kinh tế của các đơn vị thành viên Tập đoàn đầu tư Sài Gòn để viết bài đăng trên báo.

Quá trình làm việc, Phan Hà Bình đã nắm được một số thông tin khó khăn trong việc thực hiện dự án của Công ty cổ phần đầu tư xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ (thành viên của Tập đoàn đầu tư Sài Gòn) nên có hành vi tống tiền doanh nghiệp này.

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13.10.2010, khi Bình đang nhận 220 triệu đồng từ doanh nghiệp trên tại một nhà hàng ở Q.3 (TP.HCM) thì bị cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt giữ.

Trước đó, Phan Hà Bình cũng từng có hành vi cưỡng đoạt khoản tiền 1.000 USD của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài.

Lê Nga

>> Ông Phan Hà Bình xin giảm án
>> Phan Hà Bình lãnh 7 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.