Phát hiện xác chết trong phòng trọ

03/06/2009 16:45 GMT+7

(TNO) Khoảng 7 giờ 30 sáng nay 3.6, người dân ngụ gần dãy nhà trọ ở KP1, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM ngửi thấy mùi hôi xộc ra từ phòng trọ số 8; khi vào kiểm tra thì phát hiện mùi xú uế bốc ra từ chiếc bao tải để trong nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, Công an P.An Phú Đông và Công an Q.12 có mặt. Khi chiếc bao được mở ra, mọi người tá hỏa vì bên trong chứa các phần thi thể người, đang trong thời kì phân hủy.

Nạn nhân được xác định là nam, khoảng 30 tuổi.

Theo chủ nhà trọ, bà Trần Trúc Lam (42 tuổi), căn phòng trọ này do Lê Ngọc Nữ (42 tuổi) và Nguyễn Minh Hoàng (25 tuổi, cùng quê miền Bắc) thuê ở khoảng 18 tháng nay với giá 500 ngàn đồng/tháng.

Trước lúc xảy ra vụ án mạng khoảng 7 ngày, bà Nữ và Hoàng bỏ đi đâu không rõ. Nạn nhân là người quen hay lui tới phòng trọ của bà Nữ.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.