Phóng hỏa đốt mẹ con người tình vì mâu thuẫn

20/06/2012 11:40 GMT+7

(TNO) Ngày 20.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang cho biết, vào khoảng 21 giờ 40 đêm 19.6, tại nhà của chị Hà Thùy Linh (30 tuổi, ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, H.Cái Bè, Tiền Giang) bốc cháy dữ dội.

Khi người dân tới để tham gia chữa cháy thì phát hiện con gái của chị Linh là cháu Võ Quỳnh Hương (2 tuổi) bị bỏng nặng rồi chết tại chỗ, còn cháu Võ Hà Yến Vy (8 tuổi) và chị Thùy Linh đều bị bỏng rất nặng.

Ngay lập tức các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Bước đầu nhận định cháu Vy bị bỏng toàn thân khoảng 80% và chị Linh bị bỏng khoảng 95%.

Thông tin ban đầu cho biết, chị Linh đã có một đời chồng và hai con, chồng chị đã mất. Gần đây chị có quan hệ tình cảm với Phạm Tuấn Em (32 tuổi, quê xã Tân Phước, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Do phát sinh mâu thuẫn, Tuấn Em đã mua xăng về đốt nhà rồi bỏ chạy ra ngoài, nhưng người dân phát hiện hung thủ đã chết ở khu vực cách hiện trường không xa.

                                                                                                    Phương Hà

>> Thua độ bóng đá, con bạc phóng hỏa 3 người chết
>> Giận chị, đốt nhà khiến mẹ chết oan
>> Bí ẩn vụ án binh sĩ Kazakhstan giết 14 đồng đội
>> Thoát chết dưới họng súng kẻ bắt cóc
>> Giận vợ
>> Xăng, dầu dỏm từ lỗ hổng quản lý
>> Ngày mai xử vụ bà Liễu đốt chồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.