Phú Yên: Ông Lê Mao lãnh án 25 năm tù

04/04/2009 00:21 GMT+7

Hôm qua 3.4, sau 5 ngày xét xử vụ tiêu cực liên quan đến việc chỉnh trị cửa sông Đà Nông, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Mao - nguyên Phó giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên 25 năm tù (trong đó, mức án 8 năm tù tại phiên tòa này về tội "cố ý làm trái", cộng thêm với bản án phúc thẩm do TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt ông Mao 17 năm tù về 2 tội "tham ô tài sản", "nhận hối lộ" trong vụ án kè Bạch Đằng).

Tòa cũng tuyên các bị cáo: Tô Đạt (nguyên Phó giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Phú Yên) 7 năm tù, Trần Xuân Thái (nguyên Giám đốc Trung tâm Động lực sông, Viện Khoa học thủy lợi Hà Nội) 5 năm tù, Đỗ Thị Thúy Mai (nguyên Kế toán trưởng Công ty tư vấn xây dựng Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội "cố ý làm trái"; các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.