Phúc xử vụ chạy án cho “trùm” buôn lậu gỗ

22/05/2012 07:57 GMT+7

(TNO) Ngày 21.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Khanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Gia Khanh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Đặng Văn Minh (42 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) 8 năm tù về tội “làm môi giới hối lộ”.

Ngày 19.6.2007, cơ quan chức năng phát hiện trong 10 container hàng lưới xơ dừa xuất khẩu của Nguyễn Văn Hòa (bị tuyên phạt 19 năm tù về tội “buôn lậu”) thực chất là 171,132 m3 gỗ trắc và cẩm lai.

Hòa nhờ Minh lo để không phát hiện ra Hòa là chủ lô hàng. Minh giới thiệu Hòa với Khanh. Khanh nhận lời giúp đỡ, nhận 60.000 USD và 490 triệu đồng của Hòa. Sau đó, Hòa vẫn bị bắt, khởi tố điều tra nên đòi lại tiền. Do Khanh không trả nên Hòa làm đơn tố cáo.

Phúc xử vụ chạy án cho “trùm” buôn lậu gỗ
Hai bị cáo tại tòa

Tại phiên xử phúc thẩm, Khanh kháng cáo kêu oan cho rằng không phạm tội “lừa đảo” mà phạm tội “làm môi giới hối lộ” vì việc ra giá, nhận tiền là theo chỉ đạo của Chu Hồng Thái (nguyên cán bộ Công an TP.HCM, án sơ thẩm tuyên 2 năm 3 tháng 9 ngày tù về tội “không tố giác tội phạm”).

Tuy nhiên, HĐXX nhận định lời khai này là không có cơ sở. Đối với Minh, HĐXX nhận định mức án sơ thẩm tuyên là thỏa đáng, không thể giảm án.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Vụ gỗ huê trăm tỉ: Diễn biến khó hiểu!
>> Khởi tố hai đối tượng buôn lậu gỗ
>> Vụ buôn lậu gỗ lớn nhất từ trước đến nay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.