Quen nhầm bạn lừa

21/10/2009 00:06 GMT+7

Chiều qua 20.10, Diệp Văn Út Đủ (23 tuổi, quê Cà Mau) đến nhà anh Nguyễn Văn Hư (47 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An) chơi. Anh Hư chạy xe máy ra rước Đủ vào nhà, nhưng do đường hỏng nặng và ngập nước nên Đủ kêu anh Hư gửi xe ở nhà chị Trần Thị Hồng Hạnh (34 tuổi, ngụ xã Mỹ An).

Vào nhậu hơn 30 phút, Đủ than mệt, nói không nhậu nữa, sau đó lẻn ra nhà chị Hạnh lấy chiếc xe của anh Hư cùng túi xách quần áo, chạy ra QL62 bỏ trốn. Anh Hư và chị Hạnh phát hiện tri hô, người dân chặn bắt thủ phạm.

Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.