'Siêu trộm' lãnh án 30 năm tù

24/07/2013 02:49 GMT+7

Chiều 23.7, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án vụ “siêu trộm” Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi, trú thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cùng Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi, trú H.Đông Anh, Hà Nội) đã trộm thành công 31 vụ, hầu hết ở trụ sở cơ quan nhà nước 12 tỉnh thành, chỉ trong vòng 10 tháng.

Theo HĐXX, trong vụ án này, Vũ cầm đầu, thuê ô tô đi các tỉnh và trực tiếp đột nhập lấy tài sản trị giá gần 2 tỉ đồng, đặc biệt Vũ không chỉ lấy nhiều thiết bị điện tử mà còn lục tìm tiền, vàng là tài sản cá nhân của cán bộ, lãnh đạo cơ quan nhà nước để trong phòng làm việc. Vũ có nhân thân xấu với 4 tiền án (23 năm 9 tháng tù) cũng về tội trộm cắp tài sản, tái phạm nhiều lần có tổ chức, chuyên nghiệp, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề nên HĐXX tuyên phạt 17 năm tù (cao hơn mức 13 - 15 năm tù đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng đề nghị) về tội trộm cắp tài sản. HĐXX cũng tổng hợp 2 bản án cũ (19 năm tù cùng tội danh trên) mà Vũ vượt ngục khi đang thụ án, tổng cộng Vũ phải chấp hành 30 năm tù. Phú đóng vai đàn em, tuy không trực tiếp trộm hay cảnh giới nhưng là trợ thủ đắc lực lái ô tô đưa đón giúp Vũ tẩu thoát trong 9 vụ trộm ở 6 tỉnh thành. Phú cũng có nhân thân xấu với 3 tiền án (5 năm 3 tháng tù), nhưng nhờ chủ động khắc phục hậu quả nên bị tuyên phạt 7 năm tù.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.