Sinh viên bắt cóc, giết trẻ em lãnh án chung thân

28/02/2012 03:36 GMT+7

Ngày 27.2, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Đặng Văn Cửu (23 tuổi, ở xã IaYok, H.IaGrai, Gia Lai) mức án chung thân về tội giết người và buộc bồi thường gần 110 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Cửu từng là sinh viên Khoa Kinh tế - Kế toán, Trường ĐH Quy Nhơn.

Ngày 27.2, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Đặng Văn Cửu (23 tuổi, ở xã IaYok, H.IaGrai, Gia Lai) mức án chung thân về tội giết người và buộc bồi thường gần 110 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Cửu từng là sinh viên Khoa Kinh tế - Kế toán, Trường ĐH Quy Nhơn.

Trong quá trình học, Cửu làm thêm tại khách sạn Tân Yến của ông Nguyễn Việt Cường (giảng viên Khoa Sử, Trường ĐH Quy Nhơn). Do có mâu thuẫn với ông Cường, ngày 11.11.2011, Cửu đã bắt cóc con trai ông là Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Ngô Mây) lên Khu du lịch Ghềnh Ráng (P.Ghềnh Ráng, Quy Nhơn) và ra tay sát hại nạn nhân.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.