Tạm giam các cán bộ làm sai lệch hồ sơ vụ án Nguyễn Thanh Chấn

10/05/2014 02:38 GMT+7

Hôm qua 9.5, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Thế Vinh, nguyên kiểm sát viên thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Giang và ông Trần Nhật Luật, Phó trưởng công an H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Hôm qua 9.5, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Thế Vinh, nguyên kiểm sát viên thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Giang và ông Trần Nhật Luật, Phó trưởng công an H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Trong thông báo phát đi chiều qua, Viện KSND tối cao cho biết căn cứ kết quả xác minh, đã có đủ cơ sở để xác định trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án giết người xảy ra ngày 15.8.2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, một số người đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến hậu quả ông Nguyễn Thanh Chấn (ngụ ở xã Nghĩa Trung) bị kết tội giết người, tuyên án chung thân và phải ngồi tù oan 10 năm. Ngày 7.5.2014, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã quyết định khởi tố vụ án về tội “làm sai lệch hồ sơ án”.

Thời điểm xảy ra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Luật và Vinh là điều tra viên và kiểm sát viên của vụ án.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.