Tạm giam nghi phạm vận chuyển 700.000 USD qua biên giới

25/09/2013 02:15 GMT+7

Ngày 24.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT - Công an H.Hướng Hóa, Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thủy (trú thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa) về hành vi vận chuyển hàng hóa và ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Ngày 24.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT - Công an H.Hướng Hóa, Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thủy (trú thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa) về hành vi vận chuyển hàng hóa và ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 14.7, trinh sát Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện trên ô tô gắn biển số của cơ quan nhà nước Lào do Són Si Ha Khôn (37 tuổi, cán bộ Sở Giao thông công chính tỉnh Savanakhet, Lào; làm việc tại Trạm cân Đensavan, H.Sepon, tỉnh Savanakhet) có 700.000 USD không có giấy tờ hợp pháp. Són Si Ha Khôn khai nhận có quen biết Thủy nên thường xuyên sang Lao Bảo chơi, lần này Thủy đã bỏ số tiền trên lên xe của Són Si Ha Khôn để đưa sang Lào. Lực lượng chức năng cho rằng Són Si Ha Khôn chỉ bị lợi dụng nên chưa xem xét trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.