Tây Ninh: Cán bộ sở tư pháp làm "cò" kết hôn người nước ngoài

21/06/2006 08:30 GMT+7

Hôm qua (20/6), Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ do Lưu Thị Ngọc Liên, nguyên cán bộ Phòng Hộ tịch, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cùng các đồng phạm thực hiện. Lưu Thị Ngọc Liên (35 tuổi) bị khởi tố về hành vi “nhận hối lộ” còn hai bị can khác là Trần Thị Lan (41 tuổi, ngụ tại huyện Hoà Thành) và Trần Hồng Lạc (32 tuổi, quê Đồng Nai) bị khởi tố về hành vi “đưa hối lộ”.

Theo nguồn tin mà chúng tôi thu thập được, qua kiểm tra giấy tờ đăng ký kết hôn giữa 1 công dân Hàn Quốc và 1 cô gái Việt Nam, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM phát hiện có nhiều vết tẩy sửa đáng nghi ngờ. Từ nguồn thông tin trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc và phát hiện có đến 7 bộ hồ sơ bị giả mạo. Trong đó có 5 bộ không được lưu tại Sở Tư pháp, 2 bộ khác do Lưu Thị Ngọc Liên trực tiếp giao nhưng không có chữ ký của... chú rể. Qua điều tra, các đối tượng này khai nhận nếu mỗi bộ hồ sơ trót lọt, các “cò” chia cho Lưu Thị Ngọc Liên 3 triệu, còn Lạc 600 USD và Lan 200.000 đồng. Theo quy định, khi đăng ký kết hôn với phụ nữ Việt Nam, các “chú rể” có mặt tại Việt Nam ít nhất hai lần để ký nhận hồ sơ. Song để đỡ tốn kém, các ông chồng ngoại đã giao toàn bộ cho các “cò” này để hoàn tất hồ sơ.

M.Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.