Thầy giáo tạt axít đồng nghiệp bật khóc tại tòa

19/08/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày 19.8, TAND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Nguyễn Minh Tiên (35 tuổi, nguyên giáo viên Trường THCS Tân Phú) về tội “cố ý gây thương tích”.

(TNO) Ngày 19.8, TAND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Nguyễn Minh Tiên (35 tuổi, nguyên giáo viên Trường THCS Tân Phú) về tội “cố ý gây thương tích”. Hàng trăm người dân, giáo viên huyện Thanh Bình đến xem diễn biến phiên tòa.

Thầy giáo tạt a xít lãnh án 4 năm tù giam 1
Tiên nhiều lần bật khóc vì hành đồng rồ dại

Theo cáo trạng, Tiên bức xúc việc ông Nguyễn Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình trong việc giải quyết tiền tăng thu nhập cá nhân năm 2011-2012 cùng tiền tham quan của một công ty bảo hiểm hỗ trợ cho nhà trường nên rắp tâm trả thù. Trước đó, khi đang dạy ở Trường THCS Thanh Bình lại bị điều sang Trường THCS Tân Phú nên Tiên cũng đã bất mãn với ông Chiến và lãnh đạo Phòng Giáo dục.

Tại tòa, Tiên khai tháng 2.2014, Tiên nhờ người mua axít với ý định tạt vào ông Chiến và ông Đỗ Phước Vĩnh, Trưởng phòng Giáo dục huyện. Sau đó, Tiên làm đơn thưa gửi các nơi nhưng không thấy ai bị xử lý nên quyết tâm thực hiện. 

Chiều 21.3, Tiên chở con đến Phòng Giáo dục gởi cho mẹ vợ đang làm việc tại đây, rồi mang axít đi vào phòng làm việc của ông Vĩnh. Tiên chụp lấy cái ly trong phòng rót axít vào rồi bất ngờ tạt vào mặt ông Vĩnh. Ông Đinh Văn Cạng, Phó phòng Giáo dục nghe tiếng kêu chạy sang cũng bị Tiên tạt axít vào người.

Sau đó, Tiên mang theo axít chạy đến Trường THCS Thanh Bình. Lúc này, Tiên va chạm vào người cô Nguyễn Thị Minh Trang (giáo viên cùng trường) nên tạt axít vào mặt cô Trang và rót tiếp axít vào ca nhựa chạy đến tạt vào mặt ông Chiến.

Gây án xong, Tiên đến công an đầu thú. Theo kết luận tỷ lệ thương tật: ông Đinh Văn Cạng là 28%, xếp loại thương tật vĩnh viễn; ông Đỗ Phước Vĩnh là 25%; ông Nguyễn Văn Chiến là 17% và cô Nguyễn Thị Minh Trang là 15%, cả ba đều xếp loại thương tật tạm thời.

Thầy giáo tạt a xít lãnh án 4 năm tù giam 2
Các nạn nhân bị Tiên tạt axit

Trước tòa nhiều lần Tiên khóc và xin lỗi đồng nghiệp, lãnh đạo vì Tiên mà họ bị thương tật. Hành động tạt axít vào cô Trang được Tiên lý giải do trước đó cả hai có mâu thuẫn, còn việc tạt axít vào ông Cạng là do những lần Tiên xảy ra xung đột hay thưa kiện ông Chiến thì đều có mặt ông Vĩnh và ông Cạng đứng ra giải quyết.

Thanh Dũng

>> Vụ thầy giáo tạt a xít 4 đồng nghiệp: Xem xét lại quy trình thuyên chuyển giáo viên
>> Khởi tố, bắt giam thầy giáo tạt a xít đồng nghiệp
>> Bắt giam thầy giáo tạt a xít đồng nghiệp
>> Vụ thầy giáo tạt a xít đồng nghiệp: Các nạn nhân đối diện nguy cơ bị mù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.