Thêm một sư giả khất thực bị trục xuất

29/08/2008 09:14 GMT+7

Sáng 28.8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA18) Công an TP.HCM đã quyết định xử phạt hành chính Zhu Yuan Fei (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi khai báo sai sự thật để được cấp giấy tờ, thị thực nhập cảnh; đồng thời hủy thị thực, trục xuất khỏi VN.

Theo cơ quan công an, khoảng 9 giờ ngày 27.8, Zhu Yuan Fei giả nhà sư đến nhà anh N.Đ.N (25 tuổi) ở hẻm 480 Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh) để khất thực. Khi anh N. hỏi chuyện thì Zhu Yuan Fei không trả lời mà miệng cứ lẩm bẩm như đang đọc kinh, nên chủ nhà nghi ngờ gọi điện thoại báo công an mời về trụ sở làm việc. Zhu Yuan Fei cùng 3 người khác (đã bị trục xuất) nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), sau đó vào TP.HCM cải trang thành nhà sư, cầm bát đi xin tiền. Thời gian qua, cơ quan công an đã buộc xuất cảnh trước thời hạn gần 20 người Trung Quốc vào VN khất thực trái phép. Đáng chú ý, khi được mời về trụ sở, trong người của nhiều sư giả có hàng triệu đồng, cá biệt có trường hợp hơn trăm triệu đồng...

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.