Thừa Thiên - Huế: Giám đốc lâm trường dùng súng uy hiếp kiểm lâm

03/09/2007 09:30 GMT+7

(TNO) Ngày 2.9, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên- Huế cho biết vừa nhận được báo cáo của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Thủy, tường trình về việc ông Trần Quốc Thức - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn (BQL RPHĐN) Hương Thủy (tên trước đây là Lâm trường Hương Thủy) đã dùng súng uy hiếp kiểm lâm tại Trạm bảo vệ rừng (BVR) 57.

Theo đó, ngày 29.8, nhận được tin báo của nhân dân xã Dương Hòa về việc hủy gỗ của BQL RPHĐN Hương Thủy tại Trạm BVR 57, Hạt Kiểm lâm Hương Thủy đã cử tổ kiểm lâm cơ động đến hiện trường kiểm tra.

Tại đây, khi các kiểm lâm viên tiến hành chụp ảnh để lưu hồ sơ số gỗ bắt giữ và tiêu huỷ không đúng quy định thì bị ông Trần Quốc Thức chỉ đạo nhân viên ngăn cản và yêu cầu phải hủy số ảnh đã chụp. Hai bên xảy ra căng thẳng, sau đó ông Thức rút súng ngắn, túm cổ áo đe dọa kiểm lâm viên Nguyễn Hữu Vinh với lời lẽ xúc phạm.

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên- Huế, toàn bộ sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.